Vì bình yên của thành phố: Dấu ấn người lính Cảnh sát PCCC và CNCH Đà Nẵng

Thứ ba, 19/08/2025 07:05

Những năm gần đây, hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công anTP Đà Nẵng đã trở nên quen thuộc, gần gũi trong đời sống nhân dân. Từ những vụ chữa cháy, cứu hộ khẩn cấp, đến những buổi hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, kiểm tra an toàn tại cơ sở sản xuất kinh doanh…, tất cả đều khắc họa chân dung những con người bản lĩnh, nhân văn, vì dân phục vụ.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức trải nghiệm, hướng dẫn thoát nạn cho các em nhỏ.
Mỗi cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH luôn tích cực tham gia huấn luyện nâng cao năng lực.

Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, Cảnh sát PCCC và CNCH TP Đà Nẵng cũng đã viết nên nhiều trang sử vẻ vang. Trong hành trình hơn 63 năm hình thành, hệ lực lượng đã không ngừng lớn mạnh, vượt qua khó khăn, gian khổ, có mặt ở những điểm nóng, sẵn sàng hy sinh để mang lại sự an toàn cho nhân dân. Những chiến công ấy tô thêm sắc màu rực rỡ trong truyền thống "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Ở mặt trận chữa cháy và CNCH, dấu ấn quả cảm của cán bộ, chiến sĩ những năm qua đã trở thành hình mẫu với những Tổ chữa cháy và CNCH đặc biệt tinh nhuệ trên cạn và dưới nước. Từ việc giải cứu kịp thời hai người lạc tại Ghềnh Bàng (Sơn Trà), ứng cứu nạn nhân trong vụ tai nạn nghiêm trọng… Và mới đây nhất, vụ giải cứu 5 người trong gia đình thoát khỏi biển lửa tại đường Thăng Long (phường Cẩm Lệ) Tất cả đều là minh chứng sống động cho tinh thần "người dân chạy ra, chúng tôi lao vào", sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ sự sống.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan tiến hành nghiệm thu công trình.

Nếu chữa cháy và CNCH là "chạy đua với thời gian", thì công tác phòng cháy lại là nền tảng căn cơ, đi trước một bước. Trong 7 tháng đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện thẩm duyệt thiết kế PCCC cho 688 hồ sơ công trình, kiểm tra nghiệm thu 216 lượt và tiến hành kiểm tra an toàn PCCC tại hơn 4.123 cơ sở. Qua đó, phát hiện, xử phạt 86 trường hợp vi phạm, kịp thời ngăn chặn nguy cơ cháy nổ ngay từ gốc. Song song, công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH cũng được đẩy mạnh. Hiện toàn thành phố có 922 "Tổ liên gia an toàn PCCC", 3.328 "Điểm chữa cháy công cộng" và 696 "Điểm chữa cháy công cộng ban đầu".

Những mô hình này không chỉ là những con số khô khan mà đã chứng minh hiệu quả thực tiễn. Còn nhớ, ngày 31-7 vừa qua, tại số 13 Cô Bắc (phường Hải Châu), một vụ cháy bùng phát giữa trưa. Nhờ các "Tổ liên gia an toàn PCCC" trong khu dân cư Nam Vinh 2, nhiều bình chữa cháy đã được huy động kịp thời, khống chế ngọn lửa trước khi lan rộng. Hay chiều 3-8, tại một quán ăn trên đường Lê Quang Đạo (phường Ngũ Hành Sơn), người dân sử dụng bình cứu hỏa dập tắt kịp thời, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản. Đằng sau những kết quả đó là dấu ấn của công tác tuyên truyền, hướng dẫn kiên trì, bền bỉ của lực lượng PCCC.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Đà Nẵng tổ chức trải nghiệm, hướng dẫn thoát nạn cho các em nhỏ.

Mỗi vụ chữa cháy, mỗi lần cứu nạn thành công, người lính PCCC và CNCH lại được người dân nhắc đến bằng tất cả sự trân trọng. Họ không chỉ xuất hiện trong tiếng còi hú khẩn cấp, mà còn âm thầm trong những đợt kiểm tra, trong từng buổi hướng dẫn cộng đồng cách sử dụng bình chữa cháy, cách thoát hiểm khi có sự cố.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, nhìn lại chặng đường đã qua, có thể thấy rõ: lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH TP Đà Nẵng đã, đang và sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần quả cảm, sự tận tụy vì nhân dân. Mỗi chiến công, mỗi kết quả không chỉ là con số báo cáo, mà là sự bảo chứng cho bình yên của thành phố bên sông Hàn. VINH MAI- TRƯƠNG TRUNG